Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Manas

Ngày 7/7, Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Manas tại quốc gia Trung Á này.
Người phát ngôn của Tổng thống Kyrgyzstan ngày 7/7 cho biết Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Manas tại quốc gia Trung Á này.

Theo người phát ngôn trên, một đạo luật phê chuẩn thỏa thuận hợp tác liên chính phủ giữa Mỹ và Kyrgyzstan cũng như một thoả thuận liên quan tới Trung tâm trung chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan đã được Tổng thống Bakiyev ký ngày 2/7.

Quốc hội Kyrgyzstan cũng đã nhất trí ủng hộ thỏa thuận cho phép Washington duy trì căn cứ không quân duy nhất của Mỹ tại Trung Á trên, đảo ngược quyết định đóng cửa căn cứ Manas trước đó.

Trước đó, Kyrgyzstan và Mỹ ký hiệp định thành lập Trung tâm trung chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan, theo đó Mỹ được tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Manas.

Với thỏa thuận này, hàng năm Mỹ sẽ trả cho Kyrgyzstan 60 triệu USD tiền thuê đất và cơ sở hạ tầng tại căn cứ Manas thay cho giá thuê 17,5 triệu USD trước đây.

Đồng thời, Washington sẽ cấp cho Bishkek 66,6 triệu USD nhằm hiện đại hóa sân bay Manas và 20 triệu USD để thành lập Quỹ phát triển kinh tế Mỹ/Kyrgyzstan.

Hồi tháng 2/2009, Chính quyền Kyrgyzstan đã quyết định đóng cửa căn cứ không quân của Mỹ tại Manas, được coi là một khâu then chốt trên tuyến tiếp vận hàng hóa của lực lượng liên quân chống khủng bố tới Afghanistan.

Mỹ và 11 nước tham gia Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF) có 6 tháng, tức trước ngày 18/8, để rút khỏi căn cứ Manas.

Tuy nhiên, các cuộc thương lượng giữa  Washington và nước Trung Á này đã dẫn tới việc xem xét lại quyết định trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục