Mỹ tiếp tục thực hiện không kích phiến quân IS gần đập Mosul

Quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái để thực hiện những cuộc không kích mới nhằm vào các tay súng IS gần đập Mosul ở Iraq.
Mỹ tiếp tục thực hiện không kích phiến quân IS gần đập Mosul ảnh 1Đập thủy điện Mosul. (Nguồn: AP)

Hãng AFP ngày 30/8 dẫn nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái để thực hiện những cuộc không kích mới nhằm vào các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần đập Mosul ở Iraq.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ: “Các cuộc không kích đã phá hủy một xe bọc thép của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL), một cứ điểm tác chiến của ISIL, các vũ khí và làm hư hại nghiêm trọng một tòa nhà của ISIL. Tất cả các máy bay đã rút khỏi những khu vực oanh kích một cách an toàn."

Trước đó, ngày 29/8, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết nước này không nhận thấy bất cứ mối đe dọa cụ thể nào từ nhóm phiến quân IS đối với lãnh thổ Mỹ sau khi Anh nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố quốc tế.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng bộ trên, ông Jeh Johnson, phiến quân IS và những đối tượng ủng hộ nhóm này "đã thể hiện ý định và khả năng tấn công các công dân Mỹ ở nước ngoài"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục