Mỹ tiếp tục viện trợ lương thực cho Triều Tiên

Ngày 23/12, ông Sean McCormack, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ lương thực cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bất chấp các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc.

Ngày 23/12, ông Sean McCormack, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ lương thực cho Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bất chấp các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc.

Theo ông McCormack, một nhóm chuyên gia Mỹ mới đây đã tới Triều Tiên nhằm đánh giá cách thức tốt nhất để tiếp tục cung cấp viện trợ và Washington sẽ sớm chuyển thêm 21.000 tấn lương thực cho Bình Nhưỡng.

Cuộc đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc) hồi đầu tháng này tại Bắc Kinh đã kết thúc mà không đạt được kết quả mong muốn. Nguyên nhân là do phía Triều Tiên từ chối đưa ra bất kỳ cam kết nào bằng văn bản liên quan tới việc thẩm định các hoạt động hạt nhân trong quá khứ của nước này.

Mặc dù không gắn viện trợ nhân đạo với các cuộc đàm phán sáu bên, song Mỹ đã tuyên bố ngừng viện trợ nhiên liệu cho Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng chấp nhận kế hoạch kiểm chứng hạt nhân.

Thất bại của vòng đàm phán lần này cũng chấm dứt mọi hi vọng của chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ George W. Bush trong việc kết thúc cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt mọi hoạt động hạt nhân của nước này.

Với diễn biến đó, cuộc đàm phán sáu bên được xem là một "di sản" mà Tổng thống Bush để lại cho người kế nhiệm là ông Barack Obama./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục