Mỹ tìm cách trao đổi tù nhân bị Taliban bắt cóc

Mỹ nỗ lực đàm phán trao đổi tù nhân bị Taliban bắt cóc

Mỹ sẽ nỗ lực nối lại đàm phán với phong trào Hồi giáo Taliban để trao đổi trung sỹ Mỹ Bowe Bergdahl bị bắt cóc từ năm 2009.
Mỹ nỗ lực đàm phán trao đổi tù nhân bị Taliban bắt cóc ảnh 1Hình ảnh binh sỹ Mỹ Bowe Bergdahl. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, tờ Washington Post tối 17/2 đưa tin Mỹ sẽ nỗ lực nối lại đàm phán với phong trào Hồi giáo Taliban để trao đổi trung sỹ Mỹ Bowe Bergdahl bị lực lượng nổi dậy bắt cóc từ năm 2009 với các tù nhân bị giam giữ ở Vịnh Guantanamo trước khi quân đội Mỹ rời khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Trung sỹ này là binh lính Mỹ duy nhất bị Taliban bắt.

Nguồn tin trên dẫn lời các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Mỹ cho biết cuộc trao đổi sẽ diễn ra giữa trung sỹ Bergdahl và 5 thành viên Taliban.

Theo đó, các phần tử Taliban sẽ được giải từ nhà tù ở Vịnh Guantanamo tới trung tâm giam giữ phòng ngừa ở Qatar.

Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định đề xuất này vẫn chưa được đưa ra chính thức, đồng thời cho biết trung sỹ Bergdahl được cho là bị mạng lưới khủng bố Haqqani bắt cóc ở Pakistan.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết bà không thể nói chi tiết về các nỗ lực của Mỹ song nhấn mạnh: "Chắc chắn những việc chúng tôi làm hàng ngày - sử dụng các công cụ của quân đội, tình báo và ngoại giao - là nhằm tìm cách đưa trung sỹ Bergdahl trở về an toàn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục