Mỹ tìm kiếm thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này muốn đạt được một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga, Trung Quốc và có thể với một số nước khác.
Mỹ tìm kiếm thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: NBC)

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Kentucky, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này muốn đạt được một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga, Trung Quốc và có thể với một số nước khác.

Ông chủ Nhà Trắng lưu ý: "Chúng tôi hiện giờ đang xem xét về việc kiểm soát vũ khí. Chúng tôi đang đàm phán với Trung Quốc, chúng tôi đang đàm phán với Nga.''

[Toan tính hạt nhân của Trung Quốc cản trở hiệp ước tên lửa Mỹ-Nga?]

"Tôi nghĩ họ sẽ đều thích làm việc này, nhất là vì chúng tôi đang bàn tới các vũ khí hạt nhân. Song chúng tôi đang xem xét một dạng thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng với Nga, Trung Quốc và có thể một số nước khác," Tổng thống Trump nói.

Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu Washington tìm cách gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục