Mỹ: Tổ chức AQIM cầm đầu vụ khủng bố ở Algeria

Lầu Năm Góc nói có "những bằng chứng rõ ràng" cho thấy AQIM đã "nhúng tay" vào vụ tấn công nhằm vào nhà máy khí đốt ở Algeria.

Ngày 22/1, Lầu Năm Góc đã ngừng quy kết rằng tổ chức khủng bố al-Qeada tại Bắc Phi (AQIM) hoàn toàn phải nhận trách nhiệm trước vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Algeria song khẳng định có lý do để tin rằng AQIM đóng vai trò cầm đầu.

 

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little tuyên bố: "Khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố kiểu này ở Bắc Phi, AQIM phải được liệt vào danh sách nghi can hàng đầu."

 

Theo ông Little, có "những bằng chứng rõ ràng" cho thấy AQIM đã "nhúng tay" vào vụ tấn công nhằm vào nhà máy khí đốt ở Algeria, khiến hàng chục con tin thiệt mạng.

 

Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện đang phối hợp với Chính phủ Algeria để tìm hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục