Mỹ tổ chức lễ truy điệu trang trọng cho cố Thượng nghị sỹ John McCain

Ngày 31/8, lễ truy điệu trang trọng cố Thượng nghị sỹ John McCain đã được tổ chức tại Mái vòm Rotunda, Điện Capitol ở thủ đô Washington - được mệnh danh là trái tim của Quốc hội Mỹ.
Mỹ tổ chức lễ truy điệu trang trọng cho cố Thượng nghị sỹ John McCain ảnh 1(Nguồn: Getty/theatlantic)

Ngày 31/8, lễ truy điệu danh dự cố Thượng nghị sỹ John McCain đã được tổ chức tại Mái vòm Rotunda, Điện Capitol ở thủ đô Washington. Nơi đây được mệnh danh là trái tim của Quốc hội Mỹ.

Đây là lời tri ân cuối cùng nước Mỹ dành cho chính trị gia được cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ kính trọng.

Tham dự lễ truy điệu có hai cựu Tổng thống Barack Obama và George W.Bush. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đã tới viếng ông McCain.

Lễ truy điệu danh dự có sự tham dự của nhiều thành viên Quốc hội, thống đốc các bang, các nhà ngoại giao, các cựu chính khách cùng thân nhân ông McCain.

Trong lịch sử nước Mỹ, chỉ có 30 nhân vật được vinh danh tại địa điểm này, gồm các cố Tổng thống Abraham Lincoln, John F. Kennedy hay Dwight D. Eisenhower.

Bà Cindy McCain, phu nhân ông McCain, đã cầu nguyện bên thi hài, mở đầu buổi lễ. Xuất hiện bên linh cữu của ông McCain là người mẹ, năm nay đã 106 tuổi, bà Roberta.

[Lãnh đạo chia buồn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain qua đời]

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, đại diện cho Tổng thống Trump, đã phát biểu tại buổi lễ, trong đó ông nhấn mạnh: "Tổng thống (Donald Trump) đề nghị tôi có mặt tại đây, đại diện cho sự biết ơn của dân tộc, gửi sự tri ân và kính trọng tới người đàn ông đã dành cả cuộc đời phục vụ đất nước."

Sau khi các thành viên gia đình cầu nguyện bên linh cữu, bạn bè thân hữu và các nhân viên chính phủ Mỹ tới nói lời tiễn biệt.

Thượng nghị sỹ Cộng hòa Mitch McConnell - thủ lĩnh đảng Cộng hòa tại Thượng viện, xúc động nói: “Ông ấy đấu tranh mạnh mẽ cho tầm nhìn về lợi ích chung. Ông có tinh thần chiến đấu, lý tưởng cao quý, lòng yêu nước thiêng liêng của Mỹ.”

Trong khi đó, lãnh đạo Hạ viện Paul Ryan gọi ông McCain là "một trong những tâm hồn dũng cảm nhất nước Mỹ từng sinh ra."

Sau buổi lễ chính thức, hàng nghìn người đã xếp hàng tại phía ngoài Điện Capitol để nói lời từ biệt ông McCain. 

Lễ truy điệu danh dự là một phần trong lễ tang kéo dài 5 ngày của cố Thượng nghị sỹ John McCain. Trước đó, những buổi lễ tưởng niệm cũng đã diễn ra tại quê nhà ông McCain ở bang Arizona và nhà thờ Cơ đốc giáo Quốc gia ở thủ đô Washington.

Thi hài cố Thượng nghị sỹ McCain sẽ được chôn cất ngày 1/9 tại nghĩa trang Học viện Hải quân Mỹ, thành phố Annapolis, bang Maryland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục