Mỹ tốn gần 800 tỷ USD để chống khủng bố

Chi phí cho "cuộc chiến chống khủng bố" mà Mỹ phát động kể từ ngày 11/9/2001 đến nay đã lên tới 797 tỷ USD, trong đó riêng hoạt động quân sự tại Iraq và Afghanistan đã tốn lần lượt 603 tỷ USD và 106 tỷ USD.

Chi phí cho "cuộc chiến chống khủng bố" mà Mỹ phát động kể từ ngày 11/9/2001 đến nay đã lên tới 797 tỷ USD, trong đó riêng hoạt động quân sự tại Iraq và Afghanistan đã tốn lần lượt 603 tỷ USD và 106 tỷ USD.

Đây là thông báo của Viện Nghiên cứu chuyên về các vấn đề quốc phòng của Thụy Điển Sipri đưa ra trong báo cáo năm 2009 đăng trên tờ Le Monde của Pháp ngày 12/6.

Bất chấp "bão" tài chính, chi phí quân sự của thế giới vẫn gia tăng và ở mức khổng lồ. Hiện riêng các chi phí cho việc trả lương và các hợp đồng tại Iraq và Afghanistan đã lên tới hơn 12 tỷ USD.

Kể từ năm 2000, ngân sách hàng năm dành cho Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng lên hơn gấp đôi, từ 294 lên đến 675 tỷ USD. Chỉ riêng trong năm 2008, chi phí quân sự của Mỹ là 607 tỷ USD, chiếm 41,5% trong tổng số gần 1.500 tỷ USD chi phí quân sự của toàn thế giới. So với cùng kỳ năm ngoái, hiện Mỹ đã chi hơn 218 tỷ USD vào lĩnh vực quân sự.

Giới phân tích cho rằng chi phí này chỉ có thể giảm bắt đầu từ năm 2012 hoặc 2016 và phụ thuộc vào nhịp độ rút quân của Mỹ tại các nước.

Việc gia tăng ngân sách quốc phòng trong 8 năm qua là một trong những nguyên nhân khiến ngân sách quốc gia Mỹ bị thâm hụt nặng nề: Từ một nước có ngân sách thặng dư 236 tỷ USD, Mỹ đã bị thâm hụt ngân sách lên tới 407 tỷ USD (mức dự kiến năm 2009) và còn có thể tiếp tục tăng.

Chuyên gia của Sipri Sam Perlo-Freeman cho biết mặc dù không phải là lý do duy nhất, song cuộc chiến chống khủng bố đã đẩy giá vũ khí thế giới lên cao và buộc các nước phải tăng chi phí quân sự.

Cũng theo nguồn tin trên, chi phí quốc phòng của Nga và Trung Quốc tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục