Mỹ trả tự do cho vệ sỹ của trùm khủng bố Osama bin Laden

Mỹ trả tự do cho vệ sỹ của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden

Mỹ đã trả tự do và cho hồi hương Abdul Shalabi - đối tượng người Saudi Arabia bị quân đội Mỹ buộc tội làm vệ sỹ cho trùm khủng bố quốc tế bin Laden - sau hơn 1 thập kỷ bị giam tại Vịnh Guantanamo.
Mỹ trả tự do cho vệ sỹ của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden ảnh 1Đối tượng Abdul Shalabi. (Nguồn: nytimes.com)

AFP đưa tin ngày 22/9, Lầu Năm Góc thông báo Abdul Shalabi - đối tượng người Saudi Arabia bị quân đội Mỹ buộc tội làm vệ sỹ cho trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden - đã được cho hồi hương sau hơn một thập kỷ bị giam giữ tại Vịnh Guantanamo.

Shalabi, 39 tuổi, sẽ được trả tự do theo chương trình phục hồi (nhân phẩm) của Chính phủ Saudi Arabia dành cho các cựu tù nhân, và đối tượng này sẽ bị giám sát trong những năm tới.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết: "Mỹ đã hợp tác với Chính phủ Saudi Arabia để đảm bảo việc bàn giao (đối tượng trên) phù hợp với các biện pháp an ninh và đối xử nhân đạo thỏa đáng."

Shalabi đã bị quân đội Pakistan bắt giữ hồi tháng 12/2001 và được chuyển tới Guantanamo vào tháng 1/2002./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục