Mỹ tránh được vỡ nợ, chứng khoán toàn cầu "bật dậy"

Thị trường chứng khoán tăng vọt sau khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách tạm thời và gia hạn quyền vay nợ.
Chứng khoán Mỹ đã đảo chiều tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 16/10 sau khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách tạm thời và gia hạn quyền vay nợ cho phép chính phủ mở cửa hoạt động sau 16 ngày đóng cửa và tránh cho nước Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Tối 16/10, sau 11 tiếng đồng hồ thương lượng căng thẳng, Thượng viện Mỹ, với 81 phiếu ủng hộ và 18 phiếu chống, đã thông qua kế hoạch trên. Vài giờ sau khi Thượng viện thông qua dự luật này, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật nâng trần nợ và cho phép chính phủ liên bang mở cửa trở lại.

Đêm 16/10, Tổng thống Barack Obama đã ký phê chuẩn dự luật về gia hạn trần nợ công, giúp chính phủ mở cửa trở lại.

[Obama phê chuẩn dự luật, Mỹ chính thức thoát vỡ nợ]

Dự luật mà lưỡng viện Quốc hội Mỹ vừa thông qua sẽ cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa đến ngày 15/1/2014 và Bộ Tài chính vay mượn bình thường cho đến ngày 7/2 năm tới hoặc lâu hơn một tháng. Hơn hai triệu nhân viên chính phủ đang làm việc hoặc đã bị cho nghỉ phép sẽ được trả lương theo dự luật.

Dự luật không bao gồm các yêu cầu của phe Cộng hòa về việc hủy hoặc hạn chế chương trình cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama, được gọi là Obamacare.

Dự luật quy định về một số quy trình xác minh thu nhập đối với những người xin trợ cấp theo chương trình chăm sóc sức khỏe, song loại bỏ việc hoãn đánh thuế thiết bị y tế mà phe Cộng hòa đã yêu cầu.

Diễn biến tích cực trên đã ngay lập tức tác động tích cực lên Phố Wall, đưa cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ kết thúc chuỗi giảm điểm trong các phiên trước và đảo chiều tăng mạnh, với các mức tăng tới gần 1,4%.

Dẫn đầu đà tăng là các cổ phiếu ngành ngân hàng, trong đó Bank of America tăng 2,3%; Citigroup tăng 4,1% và JPMorgan Chase tăng 3,2%.

Đóng cửa phiên 16/10, Dow Jones Industrial Average tăng 205,82 điểm (1,36%) lên 15.373,83 điểm; S&P 500 tăng 23,48 điểm (1,38%) lên 1.721,54 điểm và Nasdaq Composite tăng 45,42 điểm (1,20%) lên 3.839,43 điểm.

Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đi lên, trong đó DAX 30 của Đức tăng 0,47% lên đỉnh cao kỷ lục mới là 8.846 điểm; FTSE 100 của Anh tăng 0,34% lên 6.571,59 điểm trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,29% lên 4.243,72 điểm.

Trong phiên sáng ngày 17/10, nối tiếp màu xanh phiên trước trên các sàn chứng khoán Âu-Mỹ, chứng khoán châu Á cũng đảo chiều tăng đồng loạt trước diễn biến tích cực tại Mỹ.

Các nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm khi một số công sở chính phủ của Mỹ chuẩn bị được mở cửa trở lại sau hơn hai tuần ngừng hoạt động, trần nợ công cũng được nâng lên, tránh cho nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi thảm họa vỡ nợ, và kinh tế toàn cầu cũng thoát khỏi một nguy cơ suy thoái cận kề.

Trong phiên sáng 17/10, tất cả các thị trường chính trong khu vực đều đồng loạt tăng điểm, trong đó thị trường Tokyo tăng 1,22%; Hong Kong tăng 0,50%; Sydney tiến 0,28%; Seoul tăng 0,32% và Thượng Hải tăng 0,60%./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục