Mỹ "treo" kế hoạch đưa thêm quân tới Afghanistan

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/9 tuyên bố sẽ chưa có quyết định "tức thời" nào về việc điều thêm quân Mỹ tới Afghanistan.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/9 tuyên bố sẽ chưa có quyết định "tức thời" nào về việc điều thêm quân Mỹ tới Afghanistan, kể cả khi quan chức quân sự hàng đầu của ông cho rằng việc tăng quân là cần thiết.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Stephen Harper tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: "Tôi muốn hoàn toàn minh bạch về vấn đề này vì giới truyền thông đã thảo luận nhiều: Hiện chưa có quyết định tức thời nào về nguồn lực. Tôi quyết tâm giải quyết hợp lý vấn đề này. Tôi sẽ rất thận trọng trong việc đưa ra những quyết định".

Hiện ông Obama đang nghiên cứu những đề xuất của Tư lệnh lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal về chiến lược đối với Afghanistan. Dự kiến ông McChrystal sẽ đệ trình một đề xuất chính thức xin tăng thêm quân tới chiến trường này.

Trước đó, ngày 16/9, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen cho biết để chiến thắng trong cuộc chiến ở Afghanistan, nhiều khả năng Mỹ phải gửi thêm quân và triển khai thêm hàng nghìn chuyên gia huấn luyện cho quân đội nước Nam Á này.

Cùng ngày, tại phiên họp kín của Thượng viện, các trợ lý của Tổng thống Obama đã trình bày một danh sách các các mục tiêu mà Mỹ cần đạt được tại Afghanistan và Pakistan.

Mục tiêu chung được đặt ra là "phá vỡ các mạng lưới khủng bố tại Afghanistan và đặc biệt là tại Pakistan. Đối với từng nước, Mỹ đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh của chính phủ và quân đội, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Mỹ hiện có 62.000 quân tại Afghanistan và dự định tăng quân số lên 68.000 vào cuối năm nay, cao hơn gấp đôi so với mức 32.000 quân thời điểm đầu cuộc chiến.

Bên cạnh đó, tại Afghanistan còn có sự tham chiến của khoảng 38.000 binh sĩ quân đội nước ngoài, chủ yếu là các nước thành viên NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục