Mỹ trì hoãn phát triển máy bay chiến đấu F-35

Không quân Mỹ ngày 2/3 tuyên bố việc chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình F-35 phiên bản mới sẽ được hoãn lại trong hai năm.
Không quân Mỹ ngày 2/3 tuyên bố việc chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình F-35 phiên bản mới sẽ được hoãn lại trong hai năm.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Michael Donley cho biết loại máy bay chiến đấu này, vốn dự kiến đưa vào sử dụng năm 2013, sẽ hoãn ra mắt đến cuối năm 2015.

Dự án F-35 có sự tham gia của chín nước khác và được miêu tả là phiên bản hiệu quả hơn, củng cố sức mạnh cho chương trình vũ khí của nước này.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã sa thải viên tướng phụ trách chương trình F-35, đồng thời cảnh báo sẽ thu lại khoản kinh phí 614 triệu USD từ công ty nhận thầu Lockheed Martin do để kế hoạch chậm trễ và vượt quá mức chi cho phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục