Mỹ triển khai các "phản ứng ngoại giao" với Iran

Theo Lầu Năm Góc, cần có 1 phản ứng ngoại giao với âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ, đồng thời loại khả năng hành động quân sự.
Lầu Năm Góc ngày 12/10 tuyên bố cần có một phản ứng ngoại giao và pháp lý đối với điều mà Mỹ gọi là "âm mưu của Iran ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ," đồng thời loại bỏ khả năng hành động quân sự.

[Iran bác cáo buộc của Mỹ về âm mưu khủng bố]

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố: "Quân đội Mỹ có những quan ngại từ lâu về ảnh hưởng xấu của Iran tại khu vực. Tuy nhiên trong vụ việc này, đây là vấn đề pháp lý và ngoại giao." Mỹ và các đồng minh châu Âu đã lên tiếng cảnh báo Iran có thể phải đương đầu với cuộc trả đũa.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gọi âm mưu ám sát trên là một "sự leo thang nguy hiểm" của Tehran, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã gọi điện cho Đại sứ Arập Xêút, ông Adel al-Jubeir, khẳng định với Đại sứ rằng Mỹ cam kết bảo vệ tất cả các nhà ngoại giao đang làm việc tại Mỹ.

Trong khi đó, Tehran tiếp tục bác bỏ mọi dính líu của họ đến vụ việc trên. Chỉ huy phó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Thiếu tướng Hossein Salami ngày 12/10 đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào đến âm mưu sát hại Đại sứ Arập Xêút mà Mỹ cáo buộc là do Iran thực hiện.

Trang web của Đài truyền hinh quốc gia Iran dẫn lời viên tướng này khẳng định tuyên bố của Mỹ về sự can dự của một số thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào một "âm mưu khủng bố" nhằm vào một nhà ngoại giao thuộc một nước Arập là "bịa đặt, lố bịch và vô căn cứ."

Theo ông, những cáo buộc của Mỹ là một kịch bản cũ rích, không có cơ sở, và thực tế Mỹ đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận trong nước khỏi cuộc biểu tình của phong trào "Chiếm Phố Wall" cũng như những thất bại trong chính sách đàn áp ở Trung Đông và trên khắp thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Hãng hàng không Mahan Air của Iran với lý do đã bí mật vận chuyển vào nước Mỹ các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bị cáo buộc tiến hành âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington.

Ngoài ra, Chính quyền Obama cũng đã bắt đầu nỗ lực cô lập Iran hơn nữa bằng việc chỉ thị cho các nhà ngoại giao Mỹ ở nước ngoài thông báo với nhà chức trách nước sở tại về âm mưu kể trên của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục