Mỹ triển khai máy bay không người lái có vũ trang đến Niger

Ngày 30/7, quân đội Mỹ xác nhận đã triển khai các máy bay không người lái có vũ trang tới Niger để tấn công các nhóm phiến quân Hồi giáo.
Mỹ triển khai máy bay không người lái có vũ trang đến Niger ảnh 1Máy bay không người lái của Mỹ. (Nguồn: Sputnik)

Reuters đưa tin, ngày 30/7, quân đội Mỹ xác nhận đã triển khai các máy bay không người lái có vũ trang tới Niger để tấn công các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Một người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Châu Phi (AFRICOM) thuộc quân đội Mỹ xá nhận: “Dưới sự phối hợp với Chính phủ Niger, AFRICOM đã trang bị vũ khí cho các máy bay tình báo, giám sát và do thám (ISR) đã có mặt tại Niger.”

[Boko Haram tấn công đồn lính Niger làm 10 binh sỹ thiệt mạng]

Các máy bay không người lái của Mỹ được triển khai từ một căn cứ ở thủ đô Niamey, trong khi quân đội đang xây dựng một căn cứ 100 triệu USD ở thành phố Agadez.

Tháng 11/2017, chính phủ Niger đã cho phép lực lượng Mỹ trang bị vũ khí cho các máy bay không người lái, song cả hai bên đều chưa xác nhận việc triển khai.

Trước đây, máy bay không người lái của Mỹ chỉ đảm nhận nhiệm vụ do thám./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục