Mỹ triển khai máy bay ném bom ​ở đảo Guam huấn luyện cùng Nhật

Theo Căn cứ không quân Andersen, không quân Mỹ triển khai các máy bay ném bom B-1B từ Nam Dakota đến đảo Guam để tiến hành nhiệm vụ huấn luyện song phương với Nhật Bản gần đảo Senkaku.
Mỹ triển khai máy bay ném bom ​ở đảo Guam huấn luyện cùng Nhật ảnh 1Máy bay ném bom B1-B của Mỹ (trái) thực hiện hành trình bay 10 giờ từ Căn cứ không quân Andersen, đảo Guam đến bán đảo Triều Tiên ngày 30/7 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin, Căn cứ không quân Andersen thông báo không quân Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom B-1B từ Nam Dakota tới đảo Guam nhằm tiến hành nhiệm vụ huấn luyện song phương với Nhật Bản gần quần đảo Senkaku.

[Mỹ diễn tập bắn đạn thật cùng Nhật sau "khẩu chiến" với Triều Tiên]

Thông báo nêu rõ: "Những chuyến bay huấn luyện này với Nhật Bản thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm mà chúng tôi chia sẻ với các đồng minh của mình nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ-châu Á-Thái Bình Dương."

Đợt tập huấn này được tiến hành cùng với các máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), diễn ra vào ngày 15/8.

Theo AFP, giới chức Nhật Bản cho hay có khoảng 300 binh sỹ Nhật Bản và Mỹ ngày 16/8 tiến hành một đợt huấn luyện pháo binh bắn đạn thật tại miền Bắc Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục