Mỹ triển khai quân tới Iraq nếu Nga giúp Baghdad không kích IS?

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tuyên bố, nếu Nga không kích các mục tiêu của IS ở Iraq, quân đội Mỹ sẽ cân nhắc việc tái triển khai quân tại quốc gia này.
Mỹ triển khai quân tới Iraq nếu Nga giúp Baghdad không kích IS? ảnh 1Không quân Nga không kích trung mục tiêu IS tại tỉnh Idlib, Syria. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Sputnik, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford tuyên bố, nếu Nga tiến hành không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, quân đội Mỹ sẽ cân nhắc việc tái triển khai quân tại quốc gia này.

Trang Defense One dẫn lời ông Duford phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ: "Tôi đã cố giải thích (với các nhà lãnh đạo Iraq) rằng sự ủng hộ liên tục của chúng tôi thực sự sẽ gặp vấn đề nếu họ đề nghị Nga tiến hành không kích. Tôi chắc chắn rằng họ chưa đưa ra đề nghị và họ không có ý định đó."

Tướng Dunford cho biết, ông đã thảo luận vấn đề trên với Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq trong chuyến thăm Baghdad tuần trước.

Cùng ngày, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết, Nhà Trắng đang xem xét phương án điều phi đội máy bay trực thăng quân sự gồm 8 chiếc Apache đến Iraq để chiến đấu chống IS và phương án này sẽ kéo theo nhu cầu triển khai vài trăm binh sỹ Mỹ tới nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục