Mỹ triển khai tàu chiến đến vùng biển ngoài khơi Libya

Mỹ đang triển khai tàu tấn công đổ bộ USS Bataan chở khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ đến vùng biển ngoài khơi Libya để đề phòng trường hợp phải sơ tán Đại sứ quán Mỹ.
Mỹ triển khai tàu chiến đến vùng biển ngoài khơi Libya ảnh 1Tàu tấn công đổ bộ đa năng USS Bataan của Hải quân Mỹ. (Ảnh: wikimedia.org)

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 27/5 cho biết nước này đang triển khai tàu tấn công đổ bộ USS Bataan chở khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ đến vùng biển ngoài khơi Libya để đề phòng trường hợp phải sơ tán Đại sứ quán Mỹ.

Quan chức giấu tên này nói thêm rằng tàu USS Bataan sẽ đến khu vực trên “trong vài ngày tới.”

Ngoài chở theo 1.000 lính thủy đánh bộ, chiến hạm này cũng được trang bị một số máy bay trực thăng.

Động thái trên được miêu tả là “mang tính đề phòng” trước khả năng tình hình ở Libya, nơi cuộc giao tranh giữa các nhóm vũ trang đã khiến nước này rơi vào tình trạng vô chính phủ, xấu đi và buộc Mỹ phải sơ tán đại sứ quán của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục