Mỹ triển khai tàu khu trục đầu tiên cho NMD ở châu Âu

Ngày 11/2, Mỹ đã triển khai tàu khu trục đầu tiên trong dự án thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu.
Mỹ triển khai tàu khu trục đầu tiên cho NMD ở châu Âu ảnh 1Khu trục hạm USS Donald Cook. (Nguồn: http://fr.ria.ru)

Bất chấp sự phản đối và nguy cơ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang với Nga, ngày 11/2, Mỹ đã triển khai tàu khu trục đầu tiên trong dự án thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo báo chí của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO), ông Fogh Rasmussen, cho biết khu trục hạm USS Donald Cook trang bị hệ thống radar Aegis phòng thủ tên lửa đạn đạo đã có mặt tại Tây Ban Nha ngày 11/2.

Đây là chiếc khu trục đầu tiên trong 4 chiếc mà Mỹ dự định sẽ triển khai tại châu Âu để tạo thành một hệ thống phòng thủ chống tên lửa cho toàn bộ các đồng minh trong khu vực.

Tàu khu trục USS Donald Cook sẽ được triển khai thường trực tại căn cứ hải quân Rota ở phía Nam Tây Ban Nha để từ đó vừa thực hiện chức năng phòng chống tên lửa, vừa tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải và các chiến dịch quân sự khác của NATO.

Ba chiếc tàu trang bị hệ thống radar Aegis khác của Mỹ gồm USS Ross, USS Carney và USS Porter dự kiến sẽ được triển khai trong hai năm tới, đủ che chắn và bảo vệ cho toàn bộ lãnh thổ và người dân các nước khối NATO.

Ông Rasmussen cho rằng sự có mặt của tàu USS Donald Cook tại hải cảng Tây Ban Nha “đánh dấu bước đầu tiên” hướng tới sự gia tăng hợp tác an ninh xuyên Đại tây dương như đã đề ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2010.

Các tàu khu trục trang bị radar Aegis có khả năng phát hiện, giám sát các tên lửa đạn đạo của đối phương và phóng tên lửa đánh chặn để tiêu diệt các tên lửa này trên đường bay tới các mục tiêu.

Giới chức Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối, cho rằng lý do để Mỹ thiết lập NMD tại châu Âu không còn hiện hữu khi vấn đề hạt nhân của Iran đã và đang được giải quyết. Đồng thời, cuối năm 2013 Nga thông báo đã triển khai loại tên lửa chiến thuật Iskander-M dọc biên giới các nước NATO để đối phó với NMD của Mỹ tại châu Âu.

Nga đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và NATO đưa ra các bảo đảm pháp lý rằng NMD của họ không nhằm chống lại Nga, song đã không được chấp nhận.

Ngoài việc triển khai các tàu trang bị radar Aegis, Mỹ cũng có kế hoạch xây dựng các hệ thống radar tối tân và triển khai các tên lửa đánh chặn tại một số nước Đông Âu như Rumani và Ba Lan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục