Mỹ triển khai tên lửa Patriot ở Ba Lan đầu tháng 4

Ba Lan dự kiến triển khai một khẩu đội tên lửa Patriot và 100 lính Mỹ tại thành phố Morag ở miền Bắc Ba Lan vào đầu tháng 4.
Mỹ sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa Patriot và binh lính tại Ba Lan từ đầu tháng Tư tới.

Theo tin ngày 21/2 của Hãng thông tấn Ba Lan (PAP), Bộ Quốc phòng Ba Lan dự kiến giai đoạn đầu tiên của việc triển khai một khẩu đội phòng không Patriot và lực lượng gồm 100 lính Mỹ sẽ được thực hiện tại thành phố Morag ở miền Bắc nước này vào đầu tháng 4/2010.

Việc triển khai tên lửa Patriot nói trên là một phần trong thỏa thuận được Ba Lan và Mỹ ký tháng 12/2009 nhằm nâng cấp hệ thống phòng không của quốc gia thành viên NATO này.

Thỏa thuận, trong đó có điều khoản cho phép bố trí quân đội và trang thiết bị quân sự của Mỹ tại Ba Lan, là điều kiện tiên quyết để Mỹ triển khai các tên lửa Patriot tại Ba Lan, cũng như khả năng thiết lập một địa điểm bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mới của Mỹ ở nước Đông Âu này.

Warsaw đã nhận được những đề xuất mới của Mỹ trong lĩnh vực lá chắn tên lửa sau khi Washington tháng 9/2009 từ bỏ kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống George Bush bố trí tại Ba Lan 10 tên lửa đánh chặn trong khuôn khổ NMD.

Theo đó, Mỹ đã đề nghị Ba Lan cho bố trí các căn cứ hậu cần và chỉ huy cho tên lửa YH-3, loại tên lửa có khả năng đánh chặn và tiêu diệt trên không không chỉ tên lửa đạn đạo mà còn cả tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Phía Ba Lan cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ.

Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc triển khai các tên lửa của NATO ở những nước thuộc Liên Xô trước đây, đồng thời cảnh báo sẽ nâng cấp căn cứ hải quân nước này tại vùng lãnh thổ Kaliningrad trên biên giới giáp Ba Lan.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua lại cho biết sẽ chỉ triển khai các tên lửa chiến thuật Iskander ở Kaliningrad khi có mối đe doạ trực tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục