Mỹ triển khai thêm hệ thống radar dải tần X ở Nhật

Chính phủ Nhật-Mỹ đang cân nhắc việc lắp đặt hệ thống radar dải tần X tại một căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên không ở Nhật Bản.
Theo Kyodo, các nguồn thạo tin về quan hệ Nhật-Mỹ ngày 23/2 cho biết chính phủ hai nước này đang cân nhắc việc lắp đặt hệ thống radar dải tần X tại một căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) ở miền Tây của Nhật Bản.

Đây là một nỗ lực nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đối phó trước mối đe dọa tên lửa từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Các nguồn tin này cho biết Căn cứ ngầm Kyogamisaki ở Kyotango thuộc tỉnh Kyoto, nằm ở bờ biển Biển Nhật Bản, đã được chọn làm nơi thích hợp nhất để triển khai đơn vị radar có quy mô lớn này của Mỹ do nhiều khả năng tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Đảo Guam hay Hawaii sẽ bay qua vùng lãnh thổ miền Tây hoặc miền Trung của Nhật Bản.

Hệ thống radar dải tần X, có khả năng theo dõi chính xác quỹ đạo của tên lửa đạn đạo, sẽ cho phép lực lượng Mỹ phóng các tên lửa đánh chặn từ trên đất liền và trên biển ngay khi phát hiện ra tên lửa đạn đạo.

Hiện Đảo Guam và Hawaii là các địa thế quan trọng chiến lược đối với quân đội Mỹ. Ngoài ra, thông tin từ hệ thống radar tại Kyogamisaki cũng sẽ ngay lập tức được báo cáo tới Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) để lực lượng này sẵn sàng đánh chặn tên lửa nhắm vào Nhật Bản.

Trước đó, trong cuộc gặp hôm 22/2 vừa qua ở Washington, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Barack Obama đã khẳng định rằng hai nước sẽ cộng tác về vấn đề lắp đặt hệ thống radar này. Hiện căn cứ ngầm Shariki của ASDF ở Tsugaru, tỉnh Aomori, là nơi duy nhất ở Nhật Bản có hệ thống radar dải tần X./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục