Mỹ triển khai tiêm kích F-22 trấn an đồng minh NATO ở Đông Âu

Mỹ đã điều các máy bay tiêm kích F-22 đến Biển Đen để tham gia một cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự hậu thuẫn quân sự cho các đồng minh Đông Âu của NATO.
Mỹ triển khai tiêm kích F-22 trấn an đồng minh NATO ở Đông Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sploid.gizmodo.com)

Theo Reuters, ngày 25/4, Mỹ đã điều các máy bay tiêm kích F-22 đến Biển Đen để tham gia một cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự hậu thuẫn quân sự cho các đồng minh Đông Âu của NATO, những nước cho rằng họ đang phải đối mặt với nguy cơ xâm lược từ Nga.

Trước đó, Mỹ đã triển khai 12 chiếc F-22 tại căn cứ Lakenheath, miền Đông của Anh. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập trên, Washington đã điều hai chiếc F-22 cùng một máy bay tiếp liệu từ Anh tới một căn cứ không quân của Romania ở Biển Đen.

Hiện Phương Tây đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn Đông và trấn an các nước thành viên NATO ở Đông Âu, bằng cách cho đồn trú thường trực các lực lượng quy mô lớn.

Điều này đã khiến căng thẳng gia tăng và Nga tuyên bố việc NATO tăng cường lực lượng là một diễn biến nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục