Mỹ: Triều Tiên không đi lệch con đường ngoại giao và phi hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo nếu Triều Tiên đi chệch khỏi con đường ngoại giao và phi hạt nhân hóa, điều này chắc chắn sẽ dẫn tới việc gia tăng sức ép và sự cô lập.
Mỹ: Triều Tiên không đi lệch con đường ngoại giao và phi hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề Khóa họp 73 Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ) ngày 26/9/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo nếu Triều Tiên đi chệch khỏi con đường ngoại giao và phi hạt nhân hóa, điều này chắc chắn sẽ dẫn tới việc gia tăng sức ép và sự cô lập.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Sự tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an phải được tiếp tục một cách mạnh mẽ và chắc chắn cho đến khi chúng ta đạt được việc phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, cuối cùng và có thể kiểm chứng. Các thành viên của Hội đồng Bảo an phải làm gương trong nỗ lực này."

[Mỹ không đề ra lịch trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên]

Lời cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tuần trước tái cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết phá bỏ hoàn toàn bãi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và có thể đóng cửa nhà máy hạt nhân Yongbyon.

Dự kiến, ông Pompeo sẽ tới Bình Nhưỡng vào tháng tới để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên.

Ông cho biết cuộc gặp tới đây giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "có thể diễn ra vào tháng 10," nhưng nhiều khả năng sẽ diễn ra sau mốc thời gian này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục