Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa hòng gây căng thẳng trong khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp nước chủ nhà cho biết Triều Tiên muốn lợi dụng các vụ phóng tên lửa nhằm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa hòng gây căng thẳng trong khu vực ảnh 1Tên lửa đất đối không SA-5 của Triều Tiên trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 10/4, phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Seoul trong chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp nước chủ nhà Han Min-koo cho biết Triều Tiên muốn lợi dụng các vụ phóng tên lửa nhằm gia tăng căng thẳng trong khu vực, song dường như chưa sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân thứ 4 hoặc phóng tên lửa tầm xa.

Ông Carter nói: "Như đã chứng tỏ qua các vụ phóng thử tên lửa gần đây, Triều Tiên muốn tiếp tục những hành động khiêu khích của mình."

Về phần mình, ông Han lưu ý: "Chúng tôi chưa nhận thấy hoặc xác minh được bất kỳ dấu hiệu nào về một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa của Triều Tiên trong tương lai gần. Tuy nhiên, dựa vào cách hành xử của họ trong quá khứ, vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ họ sẽ viện tới những hành động khiêu khích."

Trước đó, ông Carter cho rằng sự kiện hộ tống hạm Cheonan của Hải quân Hàn Quốc bị đánh chìm hồi năm 2010 tại vùng biển gần hải giới phía Tây của nước này với Triều Tiên, khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng, gợi nhắc về mối đe dọa từ Triều Tiên đối với liên minh Mỹ-Hàn.

Seoul cho rằng tàu Cheonan bị ngư lôi của Bình Nhưỡng đánh đắm, song phía Triều Tiên liên tục phủ nhận cáo buộc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục