Mỹ, Triều Tiên sẽ tổ chức đàm phán hạt nhân sơ bộ tại Thụy Điển

Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc gặp ngày 4/10 vẫn chưa được thông báo chính thức - một dấu hiệu cho thấy Washington và Bình Nhưỡng muốn tập trung vào đàm phán "được ăn cả, ngã về không."
Mỹ, Triều Tiên sẽ tổ chức đàm phán hạt nhân sơ bộ tại Thụy Điển ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên Kim Myong-gil (giữa) tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, trước khi lên đường tới Stockholm ngày 3/10/2019. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Yonhap, các quan chức Mỹ và Triều Tiên dự kiến gặp nhau tại Thụy Điển vào ngày 4/10, trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên chính thức, sau khi Bình Nhưỡng làm gia tăng căng thẳng bằng vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 2/10.

Hai bên dự kiến có "cuộc tiếp xúc sơ bộ" tại Stockholm vào buổi sáng (giờ địa phương) trước khi diễn ra cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng Hai tại Việt Nam.

Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc gặp ngày 4/10 vẫn chưa được thông báo chính thức - một dấu hiệu cho thấy Washington và Bình Nhưỡng muốn tập trung vào đàm phán "được ăn cả, ngã về không" mà không bị sự chú ý từ bên ngoài làm chệch hướng.

[Triều Tiên sẵn sàng để Mỹ quyết định các cuộc đàm phán hạt nhân]

Phó trưởng phái đoàn hai nước, Mark Lambert của Mỹ và Kwon Jong-gun của Triều Tiên, dự kiến tham gia cuộc họp sơ bộ.

Theo các nhà quan sát, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Mỹ Stephen Biegun và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong-gil cũng có thể xuất hiện để chào hỏi nhau. 

Cuộc gặp diễn ra sau nhiều tháng đàm phán bị đình trệ do bất đồng trong lập trường đàm phán giữa hai nước và căng thẳng bị châm ngòi bởi phản ứng tức giận của Triều Tiên đối với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hồi tháng Tám cũng như những đe dọa từ Bình Nhưỡng, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục