Mỹ, Triều Tiên tổ chức đàm phán cấp chuyên viên tại Panmunjom

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Mỹ và Triều Tiên ngày 1/7 đã tổ chức đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu phi quân sự (DMZ).
Mỹ, Triều Tiên tổ chức đàm phán cấp chuyên viên tại Panmunjom ảnh 1Ông Sung Kim (trái), cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và từng giữ cương vị đàm phán hạt nhân với Triều Tiên và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Mỹ và Triều Tiên ngày 1/7 đã tổ chức đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu phi quân sự (DMZ).

Theo thông tin của truyền thông Hàn Quốc, nội dung đàm phán được cho là nhằm điều phối chương trình nghị sự trong chuyến thăm Triều Tiên sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, phái đoàn của Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui dẫn đầu, trong khi đó phái đoàn Mỹ do Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim dẫn đầu.

[Mỹ chặn đề xuất của Trung Quốc về Bán đảo Triều Tiên tại HĐBA LHQ]

Cuộc họp đã diễn ra trong khoảng một giờ.

Theo đài truyền hình MBC, ông Sung Kim đã tới Hàn Quốc hôm 29/6 và đến làng đình chiến Panmunjom vào ngày 1/7 bằng xe của Đại sứ Mỹ.

Hôm 28/6, tờ Financial Times đưa tin rằng Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Bình Nhưỡng trong tuần tới nhằm thúc đẩy nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.