Mỹ trợ giúp Mexico chống buôn lậu ma túy

Ngày 4/12, Mỹ đã giải ngân khoảng viện trợ 197 triệu USD cho Mexico nhằm giúp cảnh sát và binh lính nước này chống lại các băng đảng buôn lậu ma túy.

Ngày 4/12, Mỹ đã giải ngân khoảng viện trợ 197 triệu USD cho Mexico nhằm giúp cảnh sát và binh lính nước này chống lại các băng đảng buôn lậu ma túy.

Đây là phần đầu tiên trong gói viện trợ chống ma túy mà Mỹ cam kết cách đây hai năm. Khoản tiền trên sẽ được dùng để mua các loại máy bay trực thăng và các trang thiết bị khác phục vụ cho cuộc chiến chống buôn lậu ma túy. Đại sứ Mỹ tại Mexico Tony Garza cho biết một khoản viện trợ khác trị giá 136 triệu USD thông qua hỗ trợ kinh tế và quân sự sẽ được giải ngân tiếp sau đó.

Tháng 6 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản viện trợ chống ma túy trị giá 465 triệu USD cho Mexico và các nước Trung Mỹ. Đây là khoản đầu tiên trong cả gói viện trợ trị giá 1,4 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George W. Bush đã cam kết trong chuyến thăm Mexico hồi tháng 3/2007.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, từ đầu năm đến nay, hơn 5.000 người đã thiệt mạng trong các vụ liên quan đến ma túy ở nước này, tăng gần gấp đôi so với 2.700 người của năm 2007.

Đây là con số kỷ lục kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon lên cầm quyền cách đây hai năm và tuyên chiến không khoan nhượng với ma túy và tội phạm. Trong hai năm qua, các cơ quan chức năng ở Mexico đã bắt giữ hơn 53.000 người có liên quan đến ma túy, thu trên 70 tấn côcain, 3.700 tấn cần sa, 28.000 vũ khí các loại, 3 triệu viên đạn và 205 triệu USD tiền mặt.

Theo Hạ viện Mexico, thu nhập hàng năm của các băng nhóm ma túy nước này là khoảng 25 tỷ USD, trong đó 350 triệu USD dùng để mua chuộc, hối lộ các nhà chức trách. Tình trạng bạo lực, ma túy, tội phạm và hoạt động gia tăng của các tổ chức buôn lậu ma túy đang trở thành một thách thức lớn đối với Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục