Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của TQ

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ trong 10 tháng đầu năm đạt 289,3 tỷ USD.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/11 cho biết Mỹ đã vượt Liên minh châu Âu (EU) trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, khi mà cuộc khủng hoảng nợ của "lục địa già" khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh.

Theo người phát ngôn của Bộ Thương Mại Trung Quốc Shen Danyang, EU từng là thị trường lớn nhất nhưng hiện nay Mỹ mới là số một trong việc mua nhiều hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ trong 10 tháng đầu năm nay đạt 289,3 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tới thị trường EU là 276,8 tỷ USD.

Tổng Cục hải quan của Trung Quốc cho hay giá trị thương mại Trung Quốc với EU giảm 3% xuống 452,83 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm nay. Thương mại với Nhật Bản giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước xuống 275,47 tỷ USD.

Ông Shen cũng nói rằng Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc và Nhật là đối tác lớn thứ thứ tư của Trung Quốc.

Ông Shen cũng cho biết các công ty nước ngoài đã đầu tư 8,3 tỷ USD vào các nhà máy và các dự án khác ở Trung Quốc trong tháng 10/2012, giảm 0,24% so với năm 2011.

Từ tháng 1/2012-10/2012, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rót vào Trung Quốc giảm 3,45% xuống còn 91,7 tỷ USD. Vốn đầu tư từ các nước châu Âu giảm 5% xuống 5,2 tỷ USD. 10 nước và khu vực ở châu Á, trong đó có Hong Kong và Thái Lan, đã đầu tư 78 tỷ USD vào thị trường Trung Quốc, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trung bình hàng năm khoảng 17% đến năm 2015 và tăng lên 150 tỷ USD vào năm đó.

Nhu cầu thấp của châu Âu và Mỹ là một yếu tố lớn khiến cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại trong bảy quý trước cho đến cuối tháng 9/2012. Tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn còn thấp song đang có dấu hiệu cải thiện, trong khi khủng hoảng nợ đang đẩy các nước trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) rơi vào suy thoái./.

T.Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục