Mỹ, Trung đồng ý dự thảo tuyên bố lên án Triều Tiên

Dự thảo tuyên bố dự kiến được 15 nước ủy viên hội đồng thảo luận trong ngày 16/4 và văn kiện này có thể được thông qua ngay trong ngày.

Kyodo dẫn lời các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết Mỹ và Trung Quốc, hai nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an đang cân nhắc phản ứng lại vụ phóng tên lửa tầm xa thất bại hôm 13/4 của Triều Tiên, ngày 15/4 đã nhất trí về một bản dự thảo Tuyên bố Chủ tịch lên án hành động nói trên của Bình Nhưỡng.

 

Bản dự thảo tuyên bố mà hãng tin Kyodo có được khẳng định vụ phóng thất bại này là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, theo đó cấm Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời nêu rõ Hội đồng Bảo an "cực lực lên án" sự việc diễn ra hôm 13/4 theo giờ Triều Tiên.

 

Các nhà ngoại giao cho biết thêm bản dự thảo tuyên bố, vẫn sẽ có thay đổi, dự kiến được 15 nước ủy viên hội đồng đưa ra thảo luận trong ngày 16/4 và văn kiện này có thể được thông qua ngay trong ngày.

 

Nếu được thông qua, Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an sẽ chuyển một thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên vì Trung Quốc, đồng minh lâu năm của Bình Nhưỡng, đã tham gia soạn thảo văn kiện này.

 

Dự thảo tuyên bố cũng kêu gọi mở rộng việc áp đặt những biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên bằng cách bổ sung thêm các thực thể và đối tượng vào diện bị cấm nhập khẩu và xuất khẩu các mặt hàng liên quan tới vũ khí, phong tỏa các tài sản tài chính và cấm xuất cảnh.

 

Bên cạnh đó, dự thảo còn hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ lập tức và đầy đủ nghĩa vụ của nước này trong các nghị quyết của LHQ, đồng thời không tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và có thêm những hành động khiêu khích.

 

Văn kiện cũng nêu rõ Hội đồng Bảo an cương quyết hành động nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục