Mỹ trừng phạt 12 quan chức Nga liên quan vụ Magnitsky

Mỹ đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt 12 người Nga trong đó, có tới 10 quan chức làm việc tại các nhà tù nơi luật sư Sergei Magnitsky từng bị giam giữ.
Mỹ trừng phạt 12 quan chức Nga liên quan vụ Magnitsky ảnh 1Luật sư Sergei Magnitsky. (Nguồn: AFP)

Ngày 20/5, trong một bước đi phản ánh rõ chiều hướng quan hệ tiếp tục xấu đi giữa Moskva và Washington, chính quyền Mỹ đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt 12 người Nga về tội “lạm dụng quyền con người.”

Trong đó, có tới 10 quan chức làm việc tại các nhà tù nơi luật sư Sergei Magnitsky từng bị giam giữ.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết 12 người Nga bị áp đặt lệnh cấm giao dịch, không cấp thị thực nhập cảnh ra vào Mỹ và bị phong tỏa tài sản do liên quan tới vụ luật sư người Nga Sergei Magnisky bị chết trong tù năm 2009, chứ không liên quan gì tới mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Moskva và Washington xung quanh vấn đề Ukraine.

Tháng 12/2012, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Magnisky, theo đó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân người Nga bị Mỹ cho là “phải chịu trách nhiệm về cái chết của luật sư Sergei Magnitsky.”

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Interfax đưa tin một ban bồi thẩm tại Moskva cùng ngày đã tuyên bố năm bị cáo phạm tội tổ chức và sát hại phóng viên Anna Politkovskaya hồi năm 2006.

Bốn bị cáo đã lên kế hoạch bắn nữ phóng viên trên tại lối vào khu căn hộ của bà, trong khi bị cáo thứ 5, Rustam Makhmudov, là kẻ trực tiếp ra tay sát hại nhân vật này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục