Mỹ trừng phạt 3 thực thể Triều Tiên dính líu tới vũ khí hủy diệt

Tổng cục Hợp tác Quân sự, Tập đoàn Thương mại Namhung và Tập đoàn Thương mại Saeng Pil đã bị áp đặt trừng hạt theo Luật cấm phổ biến vũ khí đối với Iran, Triều Tiên và Syria.
Mỹ trừng phạt 3 thực thể Triều Tiên dính líu tới vũ khí hủy diệt ảnh 1Triều Tiên phóng thử một tên lửa trên biển hồi tháng 3/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/7 thông báo nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 thực thể của Triều Tiên và một quan chức thương mại với cáo buộc dính líu tới hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng cục Hợp tác Quân sự, Tập đoàn Thương mại Namhung và Tập đoàn Thương mại Saeng Pil đã bị áp đặt trừng hạt theo Luật cấm phổ biến vũ khí đối với Iran, Triều Tiên và Syria.

Trong khi đó, ông Kang Mun-kil, người được cho là Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Namhung, là cá nhân bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ đợt này.

Thông cáo trên, đề ngày 5/7, không cung cấp thêm chi biết về việc các thực thể Triều Tiên đã làm gì để bị áp đặt trừng phạt. Tuy nhiên, Washington từ lâu vẫn cáo buộc các thực thể này dính líu tới hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời cũng đã phải hứng chịu các đòn trừng phạt khác.

Hiện có tổng cộng 36 tổ chức và cá nhân bị Mỹ áp đặt trừng phạt với cáo buộc vi phạm luật cấm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có các công ty và cá nhân của Trung Quốc, Nga, Iraq, Iran, Malaysia, Sudan và Uganda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục