Mỹ trừng phạt 6 quan chức sáp nhập Crimea vào Nga

Mỹ đã công bố trừng phạt 6 nhà lãnh đạo của Crimea, trong đó có quan chức ký thỏa thuận với Moskva về việc ly khai bán đảo này khỏi Ukraine. 

Ngày 11/4, Mỹ đã công bố trừng phạt 6 nhà lãnh đạo của Crimea, trong đó có quan chức ký thỏa thuận với Moskva về việc ly khai bán đảo này khỏi Ukraine. 

Các biện pháp trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm vào cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Sergei Tsekov, người đã giúp dọn đường cho cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea về việc tách khỏi Ukraine hồi tháng 3 vừa qua và công ty khí đốt Chernomorneftegaz có trụ sở tại Crimea, có các tài sản đã bị Nghị viện Crimea thu giữ và hiện do Moskva quản lý.

Thứ trưởng phụ trách chủ nghĩa khủng bố và tình báo tài chính David Cohen nói: “Crimea là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chúng tôi sẽ tiếp tục buộc những ai liên quan tới việc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải trả giá”. 

Trong danh sách trừng phạt còn có Aleksei Chaliy, thị trưởng thành phố Sevastopol, người đã ký thỏa thuận hôm 16/3 nhằm hợp nhất Crimea với Nga và Pyotr Zima, cựu giám đốc cơ quan an ninh Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 11/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết các cuộc hội đàm 4 bên giữa Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Ukraine về cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ được tổ chức tại Geneva vào ngày 17/4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục