Mỹ trừng phạt một công dân tìm cách gia nhập tổ chức IS

Tòa án bang New Jersey (Mỹ) đã kết án 15 năm tù đối với Alaa Saadeh, một thanh niên 24 tuổi người Mỹ gốc Jordan, sau khi đối tượng này thừa nhận đã tìm mọi cách để gia nhập tổ chức IS.
Mỹ trừng phạt một công dân tìm cách gia nhập tổ chức IS ảnh 1Đối tượng Alaa Saadeh. (Nguồn: cbslocal.com)

Tòa án bang New Jersey (Mỹ) ngày 10/5 đã kết án 15 năm tù đối với Alaa Saadeh, một thanh niên 24 tuổi người Mỹ gốc Jordan sau khi đối tượng này thừa nhận đã tìm mọi cách để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Saadeh hiện sinh sống tại bang New Jersey. Y bị bắt giữ hồi giữa năm ngoái và bị cáo buộc đã lên kế hoạch gia nhập IS cũng như giúp đỡ người em trai của mình rời khỏi Mỹ để gia nhập tổ chức trên vào tháng 5/2015, đặc biệt là âm mưu hỗ trợ vật chất cho IS. Cuối tháng 10/2015, Saadeh đã thừa nhận mọi tội danh trên.

Tuy nhiên, theo luật sư của Saadeh tại Tòa án bang New Jersey, Paul Fishman, Saadeh không có kế hoạch gia nhập IS mà là tạo điều kiện cho người em trai của mình đi du lịch nước ngoài và tìm cách che giấu kế hoạch này trước các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục