Mỹ trừng phạt một doanh nghiệp tại Iraq chuyển tiền cho IS

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Afaq Dubai, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) có trụ sở tại Iraq, do cáo buộc công ty này chuyển tiền cho IS.
Mỹ trừng phạt một doanh nghiệp tại Iraq chuyển tiền cho IS ảnh 1Bộ Tài chính Mỹ. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 17/10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Afaq Dubai, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) có trụ sở tại Iraq, do cáo buộc công ty này chuyển tiền cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Trong một thông báo, bộ trên cho biết doanh nghiệp này nằm trong mạng lưới tài chính của IS, vốn gồm một chuỗi các MSB khác và những kẻ cung cấp tài chính cho khủng bố trên khắp Trung Đông.

Bộ này cũng coi Afaq Dubai là một tổ chức khủng bố toàn cầu vì đã "trợ giúp, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ công nghệ, vật chất, tài chính hoặc dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác cho IS."

[Mỹ, Iraq thảo luận tình hình ở Syria và cuộc chiến chống IS]

Theo bộ trên, doanh nghiệp này có trụ sở tại Iraq và không có bất kỳ chi nhánh nào ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Vào tháng 5/2018, một kẻ trợ giúp tài chính cho IS sinh sống tại Jordan đã gửi 3 triệu USD bằng đồng dinar của Iraq vào 3 MSB, trong đó có Afaq Dubai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.