Mỹ trừng phạt một ngân hàng của Triều Tiên

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Ngân hàng Korea Kwangson vì ngân hàng này đã trợ giúp các công ty có liên quan tới chương trình tên lửa.
Ngày 11/8, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Korea Kwangson (KKBC) của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với lý do ngân hàng này đã trợ giúp các công ty có liên quan tới chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng và bị cáo buộc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết KKBC đã cung cấp các dịch vụ tài chính cho ba công ty vốn bị trừng phạt theo Nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngân hàng này sẽ đối mặt với sự phong tỏa mọi tài sản ở Mỹ. Mọi công dân Mỹ cũng bị cấm làm ăn với KKBC.

Trong một thông báo, ông Stuart Levey, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề chống khủng bố và tình báo tài chính nói: "Việc Triều Tiên sử dụng ngân hàng ít tiếng tăm KKBC để che giấu các hoạt động tài chính quốc tế đối với các thực thể đã bị trừng phạt cho thấy quy mô mà Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các hoạt động phổ biến và nguy cơ cao là mọi hoạt động làm ăn với Triều Tiên có thể là bất hợp pháp".

KKBC đã giúp chuyển khoản cho các doanh nghiệp Triều Tiên gồm Ngân hàng Thương mại Tanchon, Tổng công ty Korea Ryonbong và Công ty thương mại Korea Hyoksin (chi nhánh của Tổng công ty Ryonbong). Cả ba thực thể này đều đang chịu lệnh trừng phạt vì tội phổ biến vũ khí bất hợp pháp.

Quyết định phong tỏa nói trên là động thái mới nhất của Washington nhằm tiếp tục gây sức ép đối với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục