Mỹ trừng phạt một số công ty nước ngoài

Ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty của Trung Quốc, Iran và CHDCND Triều Tiên với lý do các công ty này đã vi phạm luật Mỹ nhằm ngăn chặn phổ biến công nghệ tên lửa và các vũ khí khác.

Ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty của Trung Quốc, Iran và CHDCND Triều Tiên với lý do các công ty này đã vi phạm luật Mỹ nhằm ngăn chặn phổ biến công nghệ tên lửa và các vũ khí khác.

Các quyết định trừng phạt mà bộ trên công bố ngày 2/2 là một trong những động thái đầu tiên của chính quyền tân Tổng thống Barack Obama nhằm phát đi tín hiệu rằng Washington vẫn duy trì quan điểm cứng rắn đối với những vụ chuyển giao công nghệ vũ khí.

Quyết định trừng phạt này được áp dụng đối với 2 công ty tại Trung Quốc là Dalian Sunny Industries và Bellamax; 3 công ty tại Triều Tiên là Korea Mining and Development, Mekong Trading Corporation và Sino-Ki; và 2 công ty của Iran là Shahid Bakeri Industrial Group và Shahid Hemmat Industrial Group.

Theo lệnh trừng phạt này các công ty nói trên bị cấm giao dịch với Mỹ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục