Mỹ trừng phạt ngân hàng và quan chức Triều Tiên

Ngày 27/6, Mỹ đã áp đặt trừng phạt một ngân hàng Triều Tiên và Son Mun San, quan chức Tổng Cục Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên.
Trong một bước đi nhằm gây thêm áp lực đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, ngày 27/6, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo áp đặt trừng phạt một ngân hàng, một công ty tài chính và một số quan chức Triều Tiên.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, cho biết lệnh trừng phạt mới được áp đặt đối với Ngân hàng tín dụng Daedong (Daedong Credit Bank-DCB) và công ty tài chính bình phong của DCB, DCB Financial Limited.

Hai quan chức Triều Tiên bị áp đặt trừng phạt là Kim Chol San, Đại diện của DCB Financial Limited tại Trung Quốc và Son Mun San, Cục trưởng Cục Đối ngoại Tổng cục Năng lượng hạt nhân.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Ngân hàng tín dụng Daedong từ năm 2007 đến nay đã tiến hành hàng trăm vụ giao dịch, chuyển hàng triệu USD cho công ty Korea Mining Developing Trading Corp (KOMID) - một công ty bị Mỹ xác định là đơn vị buôn bán vũ khí chủ lực của Bình Nhưỡng và Ngân hàng thương mại Tanchon (Tanchon Commercial Bank) - chi nhánh tài chính chủ yếu của KOMID. Trong khi đó, công ty tài chính DCB Financial Limited chuyên tiến hành các vụ giao dịch tài chính quốc tế nhằm tránh sự giám sát của các tổ chức quốc tế.

Lệnh cấm của Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu phong tỏa tất cả các tài sản ở Mỹ của các ngân hàng, công ty tài chính và cá nhân trên, đồng thời cấm mọi công dân Mỹ giao dịch với các ngân hàng và cá nhân này.

Phát biểu với báo giới khi công bố quyết định trừng phạt mới này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ David Cohen bày tỏ hy vọng các ngân hàng bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ tiếp tục hạn chế và hủy bỏ mọi giao dịch với những thực thể bị trừng phạt trên.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ được thông báo đúng ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hội đàm tại Bắc Kinh nhằm chia sẻ quan điểm chung về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, duy trì hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo này cũng nhất trí thúc đẩy các vòng đàm phán mới với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục