Mỹ trừng phạt nhóm cực đoan Ai Cập và 1 thủ lĩnh Al-Qaeda ở Yemen

Ngày 18/12, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một nhóm cực đoan ở Ai Cập và một thủ lĩnh cấp cao của chi nhánh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP) tại Yemen.
Mỹ trừng phạt nhóm cực đoan Ai Cập và 1 thủ lĩnh Al-Qaeda ở Yemen ảnh 1Phiến quân Houthi trên một đường phố ở Sanaa ngày 22/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/12, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một nhóm cực đoan ở Ai Cập và một thủ lĩnh cấp cao của chi nhánh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP) tại Yemen. 

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa nhóm Ajnad Misr và Ibrahim al-Rubaysh vào danh sách đen dành cho những phần tử khủng bố toàn cầu, một động thái đi kèm với các lệnh trừng phạt bằng việc phong tỏa toàn bộ tài sản của những đối tượng này theo quyền phán quyết của Mỹ và cấm các công dân Mỹ làm ăn với các đối tượng này. 

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ajnad Misr đã thông báo việc việc thành lập hồi tháng 1/2014 sau khi tách ra từ Ansar Bayt al-Maqdis, một nhóm bị chính quyền Washington xem như một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Kể từ đó, nhóm này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh Ai Cập tại các trụ sở chính quyền, nơi công cộng và các trường đại học. 

Còn Al-Rubaysh được miêu tả như một cố vấn cấp cao chuyên lên kế hoạch hoạt động cho AQAP, kẻ đã từng kêu gọi người Hồi giáo phát động chiến tranh chống Mỹ. Từ hồi tháng 10, Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho việc cung cấp thông tin về tên này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục