Mỹ: Trung Quốc có thể thấy bị cô lập nếu đàm phán thương mại thất bại

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng cho biết Trung Quốc có thể thấy bị cô lập nếu họ không đi vào tiến trình toàn cầu và nếu họ không cung cấp thông tin mới và bắt đầu đồng ý với những yêu của Mỹ.
Mỹ: Trung Quốc có thể thấy bị cô lập nếu đàm phán thương mại thất bại ảnh 1Công nhân đóng đồ hộp xuất khẩu tại nhà máy ở huyện Hạ Ấp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Trung Quốc có thể cảm thấy bị cô lập nếu như các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ thất bại.

Phát biểu với hãng tin CNBC, ông Kudlow nhận định: "Tôi nghĩ rằng Trung Quốc, như bạn biết đấy, có thể thấy bị cô lập nếu như họ không đi vào tiến trình toàn cầu và nếu họ không cung cấp thông tin mới và bắt đầu đồng ý với những yêu cầu của Tổng thống Trump."

[Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại]

Ông Kudlow cũng cho biết Bắc Kinh đã không cam kết đủ để làm việc với Washington nhằm tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách đàm phán lại, đặc biệt là vấn đề giảm các rào cản thương mại đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.

Theo số liệu mới nhất, thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng cao và chính quyền Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan 200 tỷ USD đối với hàng hóa của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục