Sẵn sàng giúp Ai Cập

Mỹ, Trung Quốc cùng ngỏ ý sẵn sàng giúp Ai Cập

Mỹ và Trung Quốc cùng ngỏ ý sẵn sàng giúp Ai Cập lập lại trật tự xã hội và vực dậy kinh tế sau những biến động chính trị ở nước này.

Mỹ và Trung Quốc cùng ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ Ai Cập lập lại trật tự xã hội và vực dậy kinh tế sau những biến động chính trị tại nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton dự kiến thăm Pháp, Ai Cập và Tunisia từ ngày 14-17/3 tới.

Tại Ai Cập và Tunisia, bà sẽ tham vấn các quan chức chính phủ và xã hội dân sự về các sự kiện gần đây cùng một loạt vấn đề khu vực và song phương. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ai Cập và Tunisia kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình chống chính phủ ở các nước này.

Trước thềm chuyến thăm của bà Clinton, các thượng nghị sỹ Mỹ cho biết đang nỗ lực lập các "quỹ kinh doanh" nhằm hỗ trợ Ai Cập và Tunisia vực dậy kinh tế sau các biến động chính trị.

Theo thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, quỹ dành cho Ai Cập có thể trị giá từ 50-60 triệu USD, trong khi quỹ dành cho Tunisia có thể từ 10-20 triệu USD.

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện, cho biết các quỹ trên sẽ được quản lý bởi một ban lãnh đạo gồm bảy thành viên, trong đó bốn người Mỹ và ba người từ các nước liên quan.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng cung cấp các trợ giúp cần thiết nhằm giúp Ai Cập vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du nhận định việc thành lập chính phủ mới ở Ai Cập là một bước đi quan trọng nhằm lập lại trật tự xã hội và duy trì phát triển kinh tế.

Theo bà, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trác Tuấn hiện đang ở thăm Ai Cập trong khuôn khổ chuyến công du bốn quốc gia trong khu vực, trong đó có Algeria, Tunisia và Arập Xêút.

Bà Khương Du bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ phối hợp nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Trong một diễn biến liên quan Ai Cập, hãng thông tấn chính thức của nước này (MENA) đưa tin bốn quan chức thuộc ban lãnh đạo đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak, đã đệ đơn từ chức lên Tổng Bí thư đảng, ông Mohamed Ragab.

Trong đơn từ chức, các quan chức trên nhấn mạnh cần thay đổi căn bản trong cơ chế và quan điểm của NDP cho phù hợp với các diễn biến mới sau các cuộc biểu tình chống chính phủ thời gian qua.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh người biểu tình tiếp tục đòi giải thể NDP - đảng cầm quyền tại Ai Cập từ năm 1978 cho đến khi ông Mubarak từ chức hôm 11/2 vừa qua.

Đảng này đã giành được hơn 90% số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội tại Ai Cập hồi tháng 11/2010, song bị phe đối lập cáo buộc gian lận. Hiện, nhiều nhân vật chính trong chính phủ cũ của ông Mubarak và NDP đang bị điều tra vì các cáo buộc rửa tiền và lạm dụng công quỹ.

Trong khi đó, Đài truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin chính quyền chuyển tiếp do Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang lãnh đạo và một nhóm thanh niên Cơ đốc giáo biểu tình ngồi tại Cairo đã bắt đầu cuộc đàm phán nhằm thương lượng về các yêu sách của người biểu tình.

Trung khi đó, hơn 1.000 người Cơ đốc giáo vẫn tiếp tục biểu tình bên ngoài trụ sở Đài truyền hình ở Cairo nhằm đòi xây dựng lại nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Cairo bị phóng hỏa hồi tuần trước trong các cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo.

Những người tham gia biểu tình cũng đòi cách chức Tỉnh trưởng Helwan, nơi xảy ra các sự cố trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục