Mỹ: Trung Quốc muốn có quân đội hiện đại vào 2020

Theo báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ, Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng được lực lượng quân đội hiện đại.
Trong báo cáo thường niên đánh giá tình hình phát triển an ninh quốc phòng của Trung Quốc trình Quốc hội Mỹ ngày 24/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng được lực lượng quân đội hiện đại và chú trọng nâng cao tiềm lực hải quân, phát triển các loại vũ khí công nghệ cao có khả năng vươn tới các mục tiêu trên Thái Bình Dương và xa hơn.

Theo báo cáo trên, về mặt quân sự, chương trình hiện đại hóa liên tục của Trung Quốc đang thu được kết quả rõ ràng. Trong năm 2010, Trung Quốc đã đạt được những bước tiến dài trong nghiên cứu và chế tạo các tên lửa đạn đạo đối hạm, tàu sân bay và hoàn thành nguyên mẫu chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên.

Mới đây, Trung Quốc đã tiến hành chạy thử nghiệm một tàu sân bay thời Xô Viết đã được tân trang và đang phát triển một loại tên lửa chống hạm để tấn công tàu ở ngoài khơi cũng như tăng cường kho vũ khí với nhiều tên lửa đạn đạo hiện đại.

Lầu Năm Góc nêu rõ Trung Quốc cũng chú trọng vấn đề thu thập thông tin và an ninh mạng, cải tiến hệ thống rađa, mở rộng hạm đội tàu ngầm và tàu chiến sử dụng năng lượng hạt nhân, đạt bước tiến trong công nghệ vệ tinh.

Theo bộ trên, Trung Quốc đang thử nghiệm hàng loạt tên lửa các loại, máy bay hiện đại, các lực lượng triển khai đặc biệt và vũ khí chiến tranh mạng.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng mặc dù còn nhiều trang thiết bị, khí tài quân sự lạc hậu và thiếu kinh nghiệm vận hành vũ khí hiện đại, nhưng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang từng bước lấp lỗ hổng về công nghệ bằng các lực lượng vũ trang hiện đại.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không đánh giá cao tầm quan trọng của tàu sân bay mới của Trung Quốc và khẳng định tàu sân bay này "có năng lực hạn chế" trong bước đầu tiến tới xây dựng một hạm đội hàng không mẫu hạm thực thụ.

Theo Lầu Năm Góc, chi phí quân sự của Trung Quốc trong năm 2010 là hơn 160 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với ngân sách quốc phòng gần 700 tỷ USD cùng thời điểm của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục