Mỹ truy lùng chủ nhân các đồ khả nghi ở ga tàu điện ngầm

Camera tại ga tàu điện ngầm trên phố Fulton đã ghi được hình ảnh một người đàn ông đẩy xe chở hàng và đặt các nồi cơm điện tại hai vị trí khác nhau.
Mỹ truy lùng chủ nhân các đồ khả nghi ở ga tàu điện ngầm ảnh 1Cảnh sát được triển khai tới ga tàu điện ngầm trên phố Fulton, New York, Mỹ, nơi phát hiện gói đồ khả nghi, ngày 16/8/2019. (Nguồn: CNBC/TTXVN)

Cảnh sát Mỹ đang truy lùng một đối tượng nam giới bị camera an ninh ghi lại cảnh đang đặt những đồ vật bất thường là hai chiếc nồi cơm điện tại một ga tàu điện ngầm ở khu vực hạ Manhattan, thành phố New York.

Theo hãng tin Mỹ AP, phát biểu với báo giới ngày 16/8, cảnh sát cấp cao của Sở Cảnh sát thành phố New York John Miller cho biết camera tại ga tàu điện ngầm trên phố Fulton đã ghi được hình ảnh một người đàn ông đẩy xe chở hàng và đặt các nồi cơm điện tại hai vị trí khác nhau.

[Mỹ: Sơ tán ga tàu điện ngầm ở New York do gói đồ khả nghi]

Hiện, cảnh sát đang xác định danh tính và lý do người này bỏ lại các món đồ này.

Việc phát hiện hai nồi cơm điện khả nghi ở nhà ga trên (mà hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin khác cho biết là hai nồi áp suất) đã buộc nhà chức trách phải sơ tán các hành khách và khiến dịch vụ tại hàng loạt tuyến tàu điện ngầm bị đình trệ trước khi cảnh sát khẳng định những chiếc nồi này không phải là thiết bị chứa chất nổ nguy hiểm.

Không lâu sau đó, một chiếc nồi cơm điện thứ 3 cũng đã được tìm thấy tại một địa điểm khác ở khu Chelsea thuộc Manhattan. Tất cả 3 nồi cơm điện này đều có cùng mẫu mã.

Ga tàu điện ngầm trên phố Fulton là một trạm trung chuyển nhộn nhịp và chỉ nằm cách Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) vài tòa nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục