Mỹ truy tố đối tượng "chỉ điểm" mục tiêu cho tổ chức IS

Cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Virginia bị cáo buộc hỗ trợ nhóm IS qua việc chụp ảnh các mục tiêu ở thủ đô Washington D.C, trong đó có Lầu Năm Góc.
Mỹ truy tố đối tượng "chỉ điểm" mục tiêu cho tổ chức IS ảnh 1Lầu Năm Góc. (Nguồn: AP)

Ngày 8/7, cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Virginia bị cáo buộc hỗ trợ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng qua việc chụp ảnh các mục tiêu ở thủ đô Washington D.C, trong đó có Lầu Năm Góc, để làm một cuộn phim khuyến khích các cuộc tấn công theo kiểu "sói đơn lẻ" ở khu vực này.

Tin cho biết Haris Qamar, 25 tuổi, là đối tượng thứ hai ở khu vực ngoại ô phía Bắc bang Virginia trong tuần này bị tòa án liên bang ở Alexandria cáo buộc âm mưu hỗ trợ IS.

Theo cáo trạng, lực lượng chức năng bắt đầu chú ý đến Qamar sau khi anh ta bày tỏ sự ủng hộ các cuộc tấn công khủng bố trên mạng xã hội Twiiter.

Năm 2014, Qamar từng tìm cách gia nhập IS nhưng bất thành vì bị cha giữ hộ chiếu và dọa nộp tên này cho cảnh sát nếu hắn vẫn cố tình làm như vậy.

Trước đó ba ngày, cơ quan công tố cũng cáo buộc một người đàn ông khác ở phía Bắc Virginia là Mohamed Jalloh, 26 tuổi, cựu lính Cảnh vệ Quốc gia, vì tội hỗ trợ IS.

Nhà chức trách cáo buộc tên này âm mưu tấn công các quân nhân Mỹ, giống như vụ tấn công khủng bố vào căn cứ Fort Hood hồi năm 2014, sau khi gặp gỡ một thành viên của IS ở châu Phi.

Đầu năm nay, một đối tượng khác cũng ở Alexandria là Mohamad Khweis, đã bị cáo buộc hỗ trợ IS sau khi tới Iraq và Syria để gia nhập nhóm thánh chiến này, sau đó tự nộp mình cho lực lượng người Kurd vì thất vọng với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục