Mỹ 'từ chối' yêu cầu ưu tiên chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng yêu cầu của Ukraine về việc ưu tiên cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Kiev trước các khách hàng khác là "một đòi hỏi quá lớn."

Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin ngày 9/11, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời hai quan chức Mỹ và một cố vấn Chính phủ Ukraine cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã từ chối yêu cầu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc ưu tiên cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Kiev trước các khách hàng khác.

Một quan chức cho biết ông Austin đã nói với Tổng thống Zelensky rằng việc vi phạm các thỏa thuận lâu dài với các bên mua khác là "một đòi hỏi quá lớn."

Theo tin trên, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hơn 500 tên lửa đánh chặn dùng cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS, trong khuôn khổ gói viện trợ cuối cùng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Những thiết bị này sẽ được chuyển giao trong những tuần tới.

WSJ cũng cho hay Lầu Năm Góc hiện có nguồn cung hạn chế về đạn dược phóng từ trên không, vốn có thể được dùng để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16 mới của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.