Mỹ từng trữ khí độc tại Okinawa để răn đe Triều Tiên

Kyodo đưa tin, theo các tài liệu ngoại giao giải mật của Nhật Bản được công bố ngày 15/1, Chính phủ Mỹ đã nói với phía Nhật Bản rằng họ từng tích trữ khí độc tại Okinawa nhằm răn đe Triều Tiên.
Mỹ từng trữ khí độc tại Okinawa để răn đe Triều Tiên ảnh 1Khí độc sarin. (Nguồn: www.businessweek.com)

Kyodo đưa tin, theo các tài liệu ngoại giao giải mật của Nhật Bản được công bố ngày 15/1, Chính phủ Mỹ đã nói với phía Nhật Bản rằng họ từng tích trữ khí độc tại Okinawa trước khi trao trả tỉnh đảo này cho Nhật Bản vào năm 1972, như một biện pháp nhằm đối trọng với Triều Tiên vốn được cho là sở hữu loại khí độc này.

Một bức điện mật đề ngày 14/9/1970 tiết lộ người đứng đầu Cục Phòng vệ Nhật Bản khi đó là Yasuhiro Nakasone đã có cuộc gặp trong cùng ngày với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời điểm đó là Melvin Laird khi ông Nakasone chuyến thăm Mỹ.

Tại cuộc gặp, ông Laird đã nói với ông Nakasone rằng kho khí độc được chuyển tới Okinawa vào năm 1962 dưới thời Tổng thống Mỹ John Kennedy theo khuyến nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara.

Theo bức điện, ông Laird đã giải thích với ông Nakasone rằng Mỹ có thông tin Triều Tiên sở hữu một nguồn khí độc, do đó kho khí độc của Mỹ là nhằm mục đích răn đe. Tuy nhiên, vì Mỹ không có thêm thông tin cũng như không thấy dấu hiệu Triều Tiên sở hữu khí độc này nên Mỹ sẽ chuyển kho khí độc ở Okinawa tới đảo Johnston ở Thái Bình Dương.

Hơn 13.000 tấn khí độc, bao gồm khí mù tạt và khí độc thần kinh sarin, đã được chuyển hết tới đảo Johnston trong khoảng thời gian từ tháng1-9/1971./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục