Mỹ tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát tại San Bernardino

Ngày 2/12 đánh dấu tròn một năm ngày xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tại trung tâm đào tạo người khuyết tật tại San Bernardino, Mỹ khiến 14 người thiệt mạng.
Mỹ tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát tại San Bernardino ảnh 1Nhân viên y tế cấp cứu các nạn nhân sau vụ xả súng ở San Bernardino ngày 2/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 2/12 đánh dấu tròn một năm ngày xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tại một trung tâm đào tạo người khuyết tật tại thành phố San Bernardino, thuộc tiểu bang California, Mỹ, khiến 14 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Hung thủ là một cặp vợ chồng theo đạo Hồi và mang tư tưởng cực đoan. Đây được coi là vụ thảm sát đẫm máu nhất tại Mỹ kể từ sau các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. Nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân đã diễn ra tại thành phố này.

Với sự tham gia của gia đình của các nạn nhân, cùng với 200 nhân viên của trung tâm này, lễ tưởng niệm trọng thể đã được tổ chức bên ngoài tòa nhà gần Trung tâm Đào tạo người khuyết tật Inland Regional, hiện trường vụ tấn công. 14 hồi chuông nhà thờ đã được gióng lên để tưởng nhớ 14 nạn nhân.

Cùng với lễ tưởng niệm tập thể, gia đình của nạn nhân thiệt mạng và người sống sót trong vụ xả súng trên cũng đã tổ chức một lễ tưởng niệm riêng rẽ.

Cùng chung niềm tiếc thương, hàng chục người đã tham gia hoạt động mang tính biểu tượng: đó là đạp xe trên quãng đường dài 14 dặm (khoảng 23km) tưởng nhớ những người không may mắn trong vụ xả súng trên. Trong khi đó, một sự kiện khác tại San Bernardino cũng diễn ra với sự tham gia của ít nhất 2.000 người.

Ngày 2/12/2015, cả nước Mỹ chấn động khi hai kẻ tấn công xả súng điên cuồng vào những người trong Trung tâm Đào tạo người khuyết tật Inland Regional, San Bernardino. Hai đối tượng này đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường và được xác định là một cặp vợ chồng trẻ (29-28 tuổi).

Theo kết quả điều tra, người vợ từng thề trung thành với thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi trước thời điểm chúng thực hiện vụ tấn công. Giới chức tình báo Mỹ cho biết người chồng cũng từng liên lạc với lực lượng Hồi giáo cực đoan trên mạng xã hội vài năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục