Mỹ tuyên bố đang đóng vai trò tích cực tại WTO

Theo ông Ron Kirk, Mỹ cam kết sẽ thúc đẩy hoàn tất Vòng đàm phán tự do thương mại Doha, đồng thời đóng vai trò tích cực tại WTO.
Trước thềm Hội nghị Bộ trưởng thương mại các nền kinh tế thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk, ngày 29/11 khẳng định quốc gia này đang giữ vai trò lãnh đạo tại WTO, cho dù một số nền kinh tế đang phát triển đã "bóng gió" rằng Washington đã và đang làm trì hoãn tiến trình đàm phán tự do thương mại toàn cầu.

Theo ông Ron Kirk, Mỹ cam kết sẽ thúc đẩy hoàn tất Vòng đàm phán tự do thương mại Doha, đồng thời đóng vai trò tích cực tại WTO.

Ông cũng đánh giá cao Hội nghị Bộ trưởng thương mại các nền kinh tế WTO, tổ chức từ ngày 30/11 đến 2/12, và coi đây là cơ hội quan trọng để 153 quốc gia thành viên WTO thảo luận về hệ thống thương mại toàn cầu hiện nay, xây dựng nền tảng trao đổi thương mại và xem xét khả năng hoàn tất vòng đàm phán Doha.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Celso Amorim cho rằng, có "một quốc gia" (ám chỉ Mỹ) đang làm cản trở tiến trình tự do hóa thương mại toàn cầu, còn một nhà ngoại giao Mỹ Latinh giấu tên thì thẳng thừng hơn với lời kêu gọi Hội nghị Bộ trưởng thương mại các nền kinh tế WTO cần gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Obama, nhằm đưa ra những cam kết rõ ràng hơn trong các cuộc đàm phán thương mại.

Mặc dù vậy, một số nhà ngoại giao khác lại đánh giá cao vai trò của ông Kirk trong nỗ lực khôi phục và thúc đẩy vòng đàm phán Doha, đặc biệt khởi động là các cuộc đàm phán đa phương và trực tiếp với những đối tác thương mại trọng yếu của Mỹ như Ấn Độ và Nhật Bản. Các cuộc đàm phán này nhằm giải tỏa bất đồng và xóa đi khoảng cách trong vấn đề mở cửa thị trường nông nghiệp.

Các nhà lãnh đạo thế giới đặt mục tiêu hoàn tất vòng đàm phán Doha vào năm 2010, vốn khởi động từ tháng 11/2001 song luôn rơi vào tình trạng bế tắc.

Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy mới đây cảnh báo nếu không nghiêm túc đẩy nhanh vòng đàm phán Doha, mục tiêu hoàn tất vào năm 2010 sẽ rất khó thực hiện được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục