Mỹ tuyên bố duy trì 9.800 quân tại Afghanistan đến cuối 2015

Ngày 24/3, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Mỹ sẽ duy trì số lượng 9.800 binh sỹ hiện tại ở Afghanistan cho đến cuối năm 2015.
Mỹ tuyên bố duy trì 9.800 quân tại Afghanistan đến cuối 2015 ảnh 1Binh lính Mỹ ở Afghanistan. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 24/3, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Mỹ sẽ duy trì số lượng 9.800 binh sỹ hiện tại ở Afghanistan cho đến cuối năm 2015.

Tuyên bố này, được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani, cho hay: "Dựa trên yêu cầu của Tổng thống Ghani về sự linh động trong lịch trình rút quân, Mỹ sẽ duy trì số lượng 9.800 binh sỹ hiện tại tới hết năm 2015. Lịch trình rút quân cụ thể vào năm 2016 sẽ được xác định vào cuối năm 2015 để tạo điều kiện cho Mỹ củng cố sự hiện diện tại đại sứ quán ở Kabul trước cuối năm 2016."

Cũng theo ông Obama, việc kéo dài mức độ binh sỹ Mỹ ở Afghanistan thêm vài tháng là "bõ công," song khẳng định quá trình rút lực lượng tổng thể vẫn không hề thay đổi so với mục tiêu năm 2017.

Trong khi đó, Tổng thống Ghani nói rằng sự linh động của Mỹ khi duy trì thêm binh sỹ sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình cải cách và giúp huấn luyện lực lượng Afghanistan tốt hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục