Mỹ tuyên bố không công nhận Quốc hội lập hiến của Venezuela

Ngày 3/8, Mỹ tuyên bố cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến Venezuela diễn ra cuối tuần qua là hành động trái phép của một quá trình gian lận do Tổng thống Nicolas Maduro tiến hành.
Mỹ tuyên bố không công nhận Quốc hội lập hiến của Venezuela ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong chiến dịch bầu cử ở Caracas ngày 27/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, Mỹ tuyên bố cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến Venezuela diễn ra cuối tuần qua là hành động trái phép của một quá trình gian lận do Tổng thống Nicolas Maduro tiến hành nhằm tiếp tục tấn công nền dân chủ của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong thông cáo báo chí ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng quá trình này đã bị gian lận ngay lúc đầu, từ những sai phạm trong qui trình bỏ phiếu tới việc cho phép cử tri phản đối các kế hoạch viết lại bản hiến pháp hiện nay của Venezuela.

[Venezuela lùi thời điểm chính thức ra mắt Quốc hội lập hiến]

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức nhằm củng cố lực lượng trung thành với ông Maduro trong Quốc hội lập hiến.

Bộ trên cho hay tại một quốc gia đang điêu đứng vì thiếu lương thực, chính phủ nước này đã đe dọa những người không bỏ phiếu sẽ không được nhận đồ ăn, lương hưu và các khoản trợ cấp khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội lập hiến Venezuela cũng thiếu sự giám sát đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế và Washington không công nhận cơ quan này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục