Mỹ tuyên bố không giảm hỗ trợ cho các nhà hoạt động ở Cuba

Mỹ tuyên bố không giảm bớt hỗ trợ cho các nhà hoạt động ở Cuba

Mỹ tuyên bố sẽ không giảm bớt sự hỗ trợ cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Cuba theo như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm mở lại đại sứ quán giữa 2 nước.
Mỹ tuyên bố không giảm bớt hỗ trợ cho các nhà hoạt động ở Cuba ảnh 1Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu, bà Roberta Jacobson. (Nguồn: Cubasi.cu)

AP đưa tin trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu Roberta Jacobson ngày 3/2 cho biết nước này sẽ không giảm bớt sự hỗ trợ cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Cuba theo như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm mở lại đại sứ quán giữa 2 nước sau nửa thế kỷ gián đoạn.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ, bà Jacobson nói: "Chúng ta sẽ không giảm bớt các hoạt động mà chúng ta đang tiến hành."

Bà Jacobson cũng cho biết Mỹ và Cuba dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc đàm phán về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vào cuối tháng Hai.

Chuyến thăm La Habana hồi tháng trước đã đưa bà Jacobson trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Cuba trong hơn 3 thập niên qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục