NATO tiếp tục sứ mệnh

Mỹ tuyên bố NATO tiếp tục sứ mệnh tại Afghanistan

Nhà Trắng khẳng định lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp sứ mệnh huấn luyện quân đội Afghanistan.
Nhà Trắng ngày 30/9 khẳng định lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp sứ mệnh huấn luyện quân đội Afghanistan bất chấp các vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Josh Earnest cho biết các quan chức hàng đầu nước này đã được thông báo chi tiết về vụ tấn công xảy ra hôm 29/9 tại miền Đông Afghanistan khiến 5 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, ông Earnest khẳng định các vụ tấn công như trên sẽ không cản trở cam kết của Tổng thống Obama và các đồng minh nhằm hoàn thành sứ mệnh đảm bảo an ninh và rút khỏi nước này trước cuối năm 2014.

Cũng theo quan chức này, Washington và các nước đồng minh đã thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ các vụ tấn công trong nước tại Afghanistan tái diễn, bao gồm cả việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ về mặt hồ sơ lý lịch lực lượng quân đội Afghanistan.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của "Chương trình 60 phút" của kênh CBS, Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistan, Tướng Mỹ John Allen, đã nói rằng ông rất phẫn nộ trước việc các binh sỹ và cảnh sát nước sở tại tấn công binh sỹ phương Tây, những người đang giúp họ bình ổn đất nước sau một thập kỷ chiến tranh với phiến quân Taliban. Ông Allen nhận định các cuộc tấn công trong nước ở Afghanistan không khác gì những quả bom tự tạo, thứ đã trở thành “vũ khí đặc trưng” trong cuộc chiến tranh Irắc trước đây.

Trước đó, tối 29/9, một vụ tấn công đã xảy ra ở tỉnh Wardak, phía Tây thủ đô Kabul khiến một binh sỹ của lực lượng liên quân do NATO đứng đầu, một nhà thầu dân sự cùng một số binh sỹ Afghanistan thiệt mạng. Vụ tấn công trên đã nâng số binh sỹ NATO thiệt mạng trong các vụ tấn công tương tự ở Afghanistan từ đầu năm đến nay lên 52 người.

Hiện lực lượng ISAF và Quân đội quốc gia Afghanistan (ANA) đang tiến hành điều tra vụ việc trên. Ước tính, có tới 80% số vụ tấn công khiến binh sỹ NATO thiệt mạng là do sự khác biệt về văn hóa và sự thù oán cá nhân giữa các nhóm binh sỹ, trong khi chỉ có 20% là do phiến quân Taliban thực hiện.

Hồi đầu tháng Chín này, ISAF đã quyết định tạm đình chỉ chương trình huấn luyện tân binh Afghanistan sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công của binh sỹ và cảnh sát Afghanistan nhằm vào binh sỹ liên quân. Tuy nhiên, ngày 27/9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tuyên bố tái khởi động việc huấn luyện chung nói trên sau hai tuần tạm đình chỉ.

Ông Panetta cũng khẳng định sẽ thực hiện các bước đi cần thiết nhằm bảo vệ lực lượng quân đội Mỹ và đồng minh, đồng thời cam kết mối đe dọa tấn công trong nước Afghanistan sẽ không làm gián đoạn kế hoạch chuyển giao sứ mệnh đảm bảo an ninh của liên minh quân sự do NATO dẫn đầu cho quân đội nước sở tại trước cuối năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục